BIDV khánh thành, bàn giao Trường mầm non Châu Hòa tại huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre

2016-02-03 09:58:23 0 Bình luận
Ngày 31/1/2016, tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp cùng UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình trường mầm non Châu Hòa tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Công trình do BIDV tài trợ xây dựng với tổng kinh phí là 10 tỷ đồng.

 



Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Cao Văn Trọng - Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND Tỉnh Bến Tre; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành tỉnh Bến Tre cùng tập thể thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và các cháu trường mầm non Châu Hòa.

Công trình trường mầm non Châu Hòa do BIDV tài trợ được triển khai xây dựng từ năm 2014, quy mô gồm 10 phòng học, hội trường lớn và các hạng mục chức năng, phụ trợ khác như vườn cổ tích, sân chơi… đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học, chăm sóc toàn diện cho hơn 300 cháu lứa tuổi mầm non của xã Châu Hòa. Sau quá trình xây dựng, công trình đã được hoàn thiện khang trang sạch đẹp, xây dựng môi trường chăm sóc, học tập và vui chơi tốt nhất cho trẻ của địa phương.

Xã Châu Hòa là một xã vùng sâu của Huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, thu nhập chính của người dân chủ yếu từ nông nghiệp, đời sống còn nhiều thiếu thốn, do đó việc đầu tư cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc chuẩn hóa các cơ sở giáo dục mầm non.

Trường mầm non Châu Hòa được xây dựng lần đầu tiên từ năm 2007, do kinh phí đầu tư hạn hẹp, quy mô ban đầu chỉ gồm 4 phòng học. Sau quá trình sử dụng, hiện trạng các phòng học của trường đã xuống cấp, số lượng và chất lượng các phòng chức năng đều không đáp ứng được nhu cầu dạy và học, gây ra nhiều khó khăn, bất tiện cho việc học tập của các cháu.

Do đó, với mong muốn tạo điều kiện cho các em học sinh lứa tuổi mầm non có cơ sở vật chất đầy đủ, chất lượng tốt nhất để học tập, thông qua đó nâng dần tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đến trường, BIDV tham gia hỗ trợ địa phương hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình trường mầm non Châu Hòa.

Chia sẻ với niềm vui của thầy, trò và nhân dân xã Châu Hòa trong ngày khánh thành công trình giáo dục có ý nghĩa này, bà Phan Thị Chinh - Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV cho biết: BIDV hy vọng rằng, trường mầm non Châu Hòa sẽ là nơi khởi đầu ươm mầm cho những tài năng trong tương lai, tạo điều kiện tốt để thầy cô và các cháu học sinh xã tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Bến Tre anh hùng. Ngoài ra, với các chi nhánh BIDV đang hoạt động trên địa bàn, cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương,cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn”.

Trong niềm vui đón nhận ngôi trường mới khang trang, Hiệu trưởng Trường mầm non Châu Hòa, cô Ngô Kim Quyên xúc động cho biết: Tập thể Trường mầm non Châu Hòa xin cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời, ý nghĩa của BIDV. Đây sẽ là nền tảng, là động lực để thầy cô, học sinh toàn trường trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức lối sống, yêu thương trẻ như người mẹ thứ 2 của trẻ, trường mầm non sẽ luôn là ngôi nhà ấm áp của trẻ để mỗi ngày trẻ đến trường là một niềm vui.

Với quá trình 60 năm xây dựng và phát triển, BIDV là một định chế tài chính hàng đầu tập trung nhiều nguồn lực cho cho sự nghiệp giáo dục của đất nước. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ là Xã hội hóa Giáo dục, BIDV đã tài trợ An sinh xã hội – Tài trợ không hoàn lại cho ngành Giáo dục hơn 1.100 tỷ đồng để Xây dựng hàng trăm ngôi trường từ cấp học mẫu giáo đến phổ thông trung học, cấp hàng ngàn suất học bổng cho học sinh và trang bị hàng ngàn máy tính cho ngành giáo dục, đặc biệt là cho huyện vùng sâu vùng xa, các huyện có tiềm năng triển nhưng còn nghèo về kinh tế…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...